Hàng giả, hàng nhái gây thiệt hại lớn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/03/2017 19:21 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), giá trị nhập khẩu hàng hóa giả lên tới 500 tỷ USD/năm.

Theo ước tính, hàng giả chiếm 2,5% tổng thương mại quốc tế. Nếu tính về tỉ lệ sản lượng đóng góp trong kinh tế toàn cầu thì con số này là ngang bằng nước Áo.

Theo số liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), giá trị nhập khẩu hàng hóa giả lên tới 500 tỷ USD/năm. Những khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất là Bắc Mỹ và Tây Âu, với riêng khu vực EU, 5% hàng hóa nhập khẩu là hàng giả. Những mặt hàng phổ biến là giày dép, quần áo và đồ da nhái của các thương hiệu lớn.

Ở các nền kinh tế mới nổi lại tồn tại những lỗ hổng quản trị và thiếu năng lực giải quyết hiệu quả vấn đề hàng giả. Trung Quốc là nguồn hàng giả lớn nhất với 63% tất cả các sản phẩm bị bắt giữ đều được sản xuất ở đây. Thậm chí cả những công ty lớn ở Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi chính tình trạng sản xuất tràn lan hàng giả của nước mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước