Hãng hàng không EasyJet dự báo một mùa hè thua lỗ do Brexit

QA (Theo BBC)-Thứ hai, ngày 01/04/2019 17:39 GMT+7

Nguồn: BBC

VTV.vn - Hãng EasyJet dự báo nhu cầu mua vé trong 6 tháng tới sẽ ít hơn so với mọi năm.

Hãng hàng không EasyJet đổ lỗi cho sự không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu và Brexit đã làm giảm lượng khách đi du lịch. Hãng đã dự tính khoản lỗ khoảng 275 triệu Bảng cho nửa đầu năm nay.

Giám đốc Điều hành EasyJet, Johan Lundgren cho hay: "Chúng tôi nhận ra sự sụt giảm của ngành du lịch hàng không của Anh và châu Âu. Điều đó xảy ra do sự không chắc chắn của nền kinh tế vĩ mô và nhiều câu hỏi chưa được trả lời xung quanh Brexit. Do đó, nhu cầu du lịch của du khách giảm xuống đáng kể".

Ông Lundgren cũng nói, hãng đã "chuẩn bị kĩ cho Brexit", dù chuyện gì xảy ra, "chúng tôi vẫn sẽ bay như bình thường".

Hãng cũng đã thành lập Easy Jet Europe, trụ sở tại Vienna. Điều này giúp EasyJet tiếp tục khai thác các chuyến bay khắp EU và nội địa trong các nước EU bất chấp kết quả Brexit ra sao.

Ngành công nghiệp hàng không đang trải qua thời kỳ khó khăn do nhiều yếu tố như giá thành nguyên liệu cao, công suất dư thừa... Nhiều hãng hàng không như hãng Wow Air của Iceland, hãng hàng không Germania của Đức và hãng hàng không Anh Flybmi đều ngừng bay và trên bờ vực phá sản. 

Thậm chí, ngay cả hãng hàng không lớn Ryanair cũng đã cũng báo lỗ trong quý đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước