Hàng không thế giới đón đầu mùa lễ hội cuối năm

Khánh Linh-Thứ tư, ngày 26/10/2022 16:08 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hãng hàng không tung khuyến mại nhằm thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ đông và mùa lễ hội cuối năm.

Thông báo mới nhất từ Emirates cho biết, các khách hàng thân thiết của hãng sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt qua đó tích lũy hàng nghìn dặm thưởng khi đặt vé máy bay, lưu trú tại các khách sạn, thuê xe hơi, tận hưởng việc mua sắm và nhiều dịch vụ khác.

Cụ thể, hội viện có thể tích lũy lên tới 14.500 dặm thưởng cho dịch vụ lưu trú tại các khách sạn đối tác của chương trình Emirates Skyward; nhận tới 5.000 Dặm thưởng khi thuê xe hơi từ các hãng như Avis, Hertz, SIXT. Bên cạnh đó, khách hãng cũng nhận ưu đãi lên tới 100.000 dặm thưởng với Thẻ tín dụng Emirates Skywards hay có cơ hội quy đổi Điểm thành dặm thưởng Skywards.  

Chương trình khách hàng thân thiết Emirates Skywards hiện có gần 30 triệu thành viên trên toàn thế giới với 4 hạng thẻ là xanh dương, bạc, vàng và bạch kim.

Hàng không thế giới đón đầu mùa lễ hội cuối năm - Ảnh 1.

Hãng hàng không Trung Đông tung ưu đãi đặc biệt cho hội viên nhằm kích cầu mùa du lịch cuối năm

Ngoài Emirates, nhiều hãng hàng không cũng sẵn tung ra những chương trình giảm giá vé hấp dẫn nhằm thu hút du khách, nhất là trong thời điểm, nhiều người chờ đợi kỳ nghỉ cuối năm sau hơn hai năm đại dịch. Hãng hàng không Hy Lạp  Aegean thông báo bán vé trong dịp lễ cuối năm với mức khuyến mại lên tới 50% cho các chuyến đi tới Hy Lạp và nhiều địa điểm khác.

Hay hãng hàng không giá rẻ của châu Âu là Vueling thông báo bán nhiều vé trong khoảng thời gian từ 1/11/2022 tới 31/3/2023 với mức giá khởi điểm chỉ 24,99 Euro, đồng thời giảm giá thuê khách sạn, thuê xe ô tô nếu mua combo cùng vé máy bay.

Hàng không thế giới được dự đoán sẽ sinh lời trở lại vào năm 2023 mặc dù đối mặt với nguồn cung thiếu hụt, nhân công và chi phí nhiên liệu tăng.

Hàng không thế giới đón đầu mùa lễ hội cuối năm - Ảnh 2.

Hàng không thế giới được dự báo có lãi vào năm 2023

Phân tích của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo, khoản lỗ ngành hàng không sẽ được giảm xuống còn 9,7 tỷ USD trong năm nay. Đây là sự cải thiện đáng kể so với mức lỗ 137,7 tỷ USD vào năm 2020 và 42,1 tỷ USD vào năm 2021.

"Các hãng hàng không rất kiên cường. Mọi người đang bay với số lượng lớn hơn bao giờ hết. Và việc vận chuyển hàng hóa đang hoạt động tốt trong bối cảnh kinh tế ngày càng bất ổn", ông Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA cho biết.

Theo thống kê, tại châu Âu, một trong những thị trường hàng không nhộn nhịp, số các chuyến bay đang tăng lên. Dữ liệu cho thấy, trong tháng 8 vừa qua, tại EU có tổng số 596.930 chuyến bay thương mại thấp hơn 14% so với năm 2019, trước đại dịch nhưng tăng vượt bậc so với năm 2020 và 2021. Vào 2 năm đại dịch, số chuyến bay thương mại ở châu Âu lần lượt giảm 53% và 31%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước