Hàng không thế giới kích cầu trong trạng thái bình thường mới

Phương Ngân-Thứ tư, ngày 04/05/2022 17:59 GMT+7

VTV.vn - Các hãng hàng không thế giới tung nhiều khuyến mãi nhằm kích cầu trong bối cảnh nhiều nước đã dỡ bỏ những hạn chế đi lại do dịch COVID-19.

Hãng hàng không lớn nhất UAE, Emirates vừa thông báo những lợi ích đặc biệt dành cho các hành khách bay đến hoặc nghỉ chân tại Dubai, sở hữu My Emirates Summer Pass. Theo đó, chỉ với thẻ lên máy bay và giấy tờ tuỳ thân hợp lệ, mỗi hành khách của Emirates sẽ nhận được một vé tham gia vào chuyến du ngoạn kéo dài 1 giờ trên du thuyền Marina Sightseeeing - tham quan thành phố Dubai mà không cần đặt chỗ trước. Ưu đãi có giá trị từ ngày 01/05 đến hết ngày 31/05/2022, áp dụng từ 10h sáng đến 4h chiều hàng ngày.

Hàng không thế giới kích cầu trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 1.

Các hãng hàng không tung nhiều khuyến mại trong bối cảnh nhiều quốc gia dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại

Ngoài ra, hành khách cũng được tận hưởng nhiều ưu đãi từ nhiều thương hiệu khác nhau từ thời trang, đến các dịch vụ như công viên nước  Atlantis Aquaventure, Thế giới Phiêu lưu IMG, dịch vụ spa, vé tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng hay du ngoạn trên du thuyền xuôi theo lạch nước mặn tự nhiên Dubai...

Emirates cho biết, hiện hãng đang khai thác các chuyến bay tới 126 điểm đến trên khắp 6 châu lục. Tại Việt Nam, kể từ khi Chính phủ chính thức mở cửa đón du khách quốc tế vào tháng 3 năm 2022, Emirates đã tăng tần suất khai thác lên 8 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần trên cả hai chặng bay bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới Dubai và các điểm đến khác. 

Cũng trong đà phục hồi của các hãng hàng không, theo dữ liệu của công ty phân tích Cirium trong tháng 4 này, các hãng hàng không sẽ chứng kiến sức chứa trên các chuyến bay tăng mạnh so với tháng 4/2021. Tại 14 thị trường châu Á - Thái Bình Dương trọng điểm, sức chứa trên các chuyến bay có thể sẽ tăng trung bình 96% so với năm ngoái.

Thái Lan sẽ là quốc gia ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với số ghế trên các chuyến quốc tế dự kiến tăng 186% lên 850.000 chỗ ngồi. Thai Airways là hãng hàng không tăng năng lực phục vụ thêm nhiều khách hàng nhất.

Theo sau sẽ là Singapore với mức tăng khoảng 176% lên 1,4 triệu ghế. Trong tháng này, Singapore Airlines sẽ bổ sung gần 2 lần số ghế so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng không thế giới kích cầu trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 2.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), dự báo nhu cầu đi lại quốc tế sẽ tăng gấp đôi trong năm 2022 và đạt 44% mức của năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Tổ chức này nhấn mạnh tỷ lệ người dân tiêm vaccine phòng bệnh và việc nhiều nước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế sẽ là hai yếu tố chính tác động tích cực đến đà phục hồi của ngành hàng không thế giới.

Theo IATA, nhu cầu đi lại bằng đường không trong nước vào năm 2022 ước tính đạt 93% mức trước đại dịch. Cơ quan này ước tính tổng lượt hành khách dự kiến sẽ tăng từ 2,3 tỷ lượt người trong năm 2021 lên 3,4 tỷ lượt vào năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước