Hàng loạt trang trại gà công nghiệp “treo” chuồng

Thanh Thảo - Việt Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Huyện Chương Mỹ, Hà Nội và Hòa Bình là hai địa phương cung cấp lượng gà công nghiệp lớn nhất miền Bắc, nhưng hai năm trở lại đây, số hộ chăn nuôi đã giảm đáng kể.

Đã từng gây dựng trang trại gà công nghiệp 60.000 con, nhưng giờ thu không bù nổi chi, ông Nguyễn Văn Nên, người nuôi gà ở Hòa Bình cho biết đành phải chuyển đổi từ nuôi gà sang nuôi lợn.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết: “Do thị trường bấp bênh, chúng tôi đang chuyển sang nuôi lợn cho công ty, thu nhập cũng tương đối ổn định, còn hơn nuôi gà công nghiệp”.

10 năm gắn bó với nghề nuôi gà, bà Nguyễn Thị Thành - Người nuôi gà xã Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội chưa bao giờ nghĩ có lúc phải "treo" chuồng. Bụi bặm, tan hoang… ít ai nghĩ rằng trước đây gia đình bà từng là trang trại nuôi cả triệu con gà công nghiệp.

Bà Thành nói: “Xót lắm. Toàn tiền vay ngân hàng từ đầu năm đến giờ lỗ hơn nửa tỷ rồi, thế mà chăn vụ nào lỗ vụ đấy…”

Xã Thanh Bình từng là nơi cung cấp gà công nghiệp lớn nhất cho miền Bắc. Nhưng hai năm trở lại đây, 90% trại nuôi đã phải chuyển đổi hoặc treo chuồng, số trại còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay và cũng tồn tại lay lắt.

Mời quý vị theo dõi video

 

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước