Hàng nghìn hecta cây trồng tại Gia Lai bị khô hạn do hạn hán

VTV8-Thứ hai, ngày 27/04/2020 17:43 GMT+7

Gần 2.000ha cây trồng các loại trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do hạn hán gây ra.

VTV.vn - Mùa khô kéo dài, lượng mưa ít hơn so với năm trước khiến hàng nghìn hecta cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị khô hạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất.

Hàng nghìn hecta cây trồng tại nhiều địa phương thiếu nước, bị thiệt hại hoặc mất trắng. Tính đến thời điểm này, gần 2.000ha cây trồng các loại trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do hạn hán gây ra. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là diện tích cây trồng vụ Đông Xuân, chủ yếu tập trung tại các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai. 

Hạn hán kéo dài khiến nhiều hồ chứa nước bị cạn kiệt vào cuối mùa khô, nhiều diện tích cây trồng không thể cứu vãn.

Theo dự báo, nhiều khu vực phía Đông, Đông Nam tỉnh Gia Lai mùa mưa năm nay sẽ đến muộn hơn, khiến mùa khô thêm khốc liệt và thiệt hại sẽ càng lớn hơn.

Khô hạn trầm trọng nhất tại miền Tây nước Mỹ trong hơn 1.000 năm qua Khô hạn trầm trọng nhất tại miền Tây nước Mỹ trong hơn 1.000 năm qua

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo khu vực miền Tây nước này đang trải qua thời kỳ khô hạn trầm trọng nhất trong hơn 1.000 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước