Hãng Takata đã thao túng dữ liệu để che giấu lỗi túi khí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/02/2016 15:56 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban thượng viện Mỹ về thương mại, khoa học và giao thông vừa đưa ra bằng chứng về việc hãng Takata của Nhật Bản đã thao túng dữ liệu để che giấu lỗi túi khí.

Theo giới chức Mỹ, trong suốt 12 năm qua, ban lãnh đạo của Takata đã thay đổi thông số túi khí của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra. Cho đến nay, khoảng 29 triệu túi khí xe hơi của Takata tại Mỹ đã bị thu hồi do liên quan tới các vụ tai nạn khiến 10 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Hiện Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang cân nhắc mở rộng lệnh thu hồi từ 70 - 90 triệu túi khí do hãng này sản xuất, nâng tổng số túi khí thuộc diện này trên lãnh thổ Mỹ lên 120 triệu chiếc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước