Hàng trăm nghìn đơn hàng được giao sau khi shipper tự xét nghiệm

VTV Digital-Thứ tư, ngày 29/09/2021 15:36 GMT+7

VTV.vn - Vài ngày trở lại đây chính quyền TP Hồ Chí Minh đã tiến hành phương án cung cấp bộ xét nghiệm miễn phí để các shipper tự xét nghiệm và báo kết quả thông qua DN quản lý.

Bước đầu Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đánh giá phương án này đã phát huy hiệu quả. Việc cung ứng hàng hóa thông qua shipper không bị gián đoạn vì quy trình xét nghiệm mới và vẫn đang trong lộ trình hồi phục lại công suất của "mắt xích" shipper trong chuỗi cung ứng theo kế hoạch sau ngày 1/10.

Những ngày qua, hãng gọi xe công nghệ Gojek đã tổ chức gần 40 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh để phân phối bộ xét nghiệm nhanh từ Sở Y tế và hướng dẫn cho shipper tự xét nghiệm.

Lượng shipper được chia theo ngày, giờ để đến các địa điểm để tránh tập trung đông người. Kết quả sau đó được doanh nghiệp tổng hợp để cập nhật lên kho dữ liệu chung của thành phố.

Kết quả sau 3 ngày, lượng tài xế đủ điều kiện hoạt động đã tăng 90% so với trước khi thực hiện phương án xét nghiệm này.

"Việc tự xét nghiệm này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tài xế. Các tài xế đến tự xét nghiệm nhanh, thời gian hoàn tất 1 giờ trung bình khoảng từ 10 - 15 tài xế. Chính vì thế, số lượng tài xế tăng lên nhiều, giúp hoàn tất hàng trăm nghìn đơn hàng phục vụ người dân", ông Đặng Hoàng Linh - Giám đốc Chính sách công và Quan hệ Chính phủ, Gojek Việt Nam cho hay.

Hàng trăm nghìn đơn hàng được giao sau khi shipper tự xét nghiệm - Ảnh 1.

Hàng trăm nghìn đơn hàng được giao sau khi shipper tự xét nghiệm: Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí.

Một chuỗi cửa hàng ăn uống cũng cho biết, thời gian đầu mới được mở bán mang đi, việc thiếu hụt lượng shipper giao hàng khiến tỷ lệ hủy đơn lên đến 40%. Tuy nhiên, tình hình đang được cải thiện, giúp mức doanh thu đang hồi phục lại mức 50% so với trước dịch.

"Hiện tại tình trạng thiếu shipper đang được khắc phục dần. Các ứng dụng giao hàng đối tác cũng đã có hình thức xử lý để có lượng shipper hỗ trợ cho các cửa hàng tương đối", ông Lê Minh Thuận - Chủ cửa hàng Bún Cay Thái 2 Thuận, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho hay.

Theo Sở Công Thương Thành phố, sau khi áp dụng việc shipper tự xét nghiệm, tính riêng trong ngày 27/9 đã có gần 53.000 shipper hoạt động thực tế, hoàn tất gần 1 triệu đơn hàng của người dân. Điều này cho thấy hoạt động cung ứng hàng hóa qua shipper vẫn diễn ra suôn sẻ và đang có xu hướng tăng.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho hay: "Số lượng xét nghiệm shipper đưa lên trên hệ thống xét nghiệm y tế của TP Hồ Chí Minh là đạt gần 91.000 người. Chính quyền đã cung cấp kit test, họ tự tiến hành làm, không có khó khăn gì".

Trước lo ngại về việc kết quả shipper tự xét nghiệm có thể không chính xác hoặc bị cố tình làm sai, Sở Công Thương cho rằng chủ trương là để shipper tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về kết quả xét nghiệm, còn doanh nghiệp chịu trách nhiệm không để sai sót trong khâu tổng hợp, cập nhật dữ liệu.

Phương án quản lý shipper từ ngày 1/10 sẽ có trong Chỉ thị chống dịch mới mà chính quyền thành phố sắp ban hành.

Doanh nghiệp lúng túng trong ngày đầu tự tổ chức xét nghiệm cho shipper Doanh nghiệp lúng túng trong ngày đầu tự tổ chức xét nghiệm cho shipper

VTV.vn - Sáng sớm nay (24/9), hàng trăm shipper tại TP Hồ Chí Minh đã tập trung tại nhiều điểm xét nghiệm do doanh nghiệp tổ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước