Hàng trăm xe khách dừng chạy phản đối việc chuyển khỏi bến Mỹ Đình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/02/2017 14:28 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (28/2), hơn 100 đầu xe khách đã tập hợp phản đối việc điều chuyển tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa.

Hơn 100 đầu xe khách tuyến Nam Định - Hà Nội và Thái Bình - Hà Nội đã tập hợp tại km số 7 - trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, để phản đối lệnh điều chuyển tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ bến xe Mỹ Đình về các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa và ngược lại, theo đúng quy hoạch luồng tuyến giao thông của Sở GTVT Hà Nội.

Mục đích của việc điều chuyển được Sở GTVT Hà Nội lý giải là để hạn chế xe khách chạy xuyên tâm thành phố, chống ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, hơn 100 nhà xe này cho rằng quy định điều chuyển không hợp lý khiến doanh nghiệp có nguy cơ phá sản vì 2 tháng nay không có khách, mặt khác chi phí bến bãi ở bến xe Nước Ngầm lại đắt đỏ hơn.

Theo ghi nhận, các nhà xe đình công trong trật tự, không có hành động quá khích. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, thanh tra giao thông, cảnh sát trật tự đã được điều đến.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết bước đầu sẽ lắng nghe, đối thoại với các nhà xe để nắm bắt tình hình sau đó mới đưa ra phương án xử lý sớm nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước