Hàng triệu người Mỹ khó tiếp cận hệ thống trợ cấp thất nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/04/2020 06:17 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống đăng ký trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đang quá tải khi phải xử lý 26,5 triệu đơn xin trợ cấp trong vòng 5 tuần qua.

Bất chấp hàng loạt các động thái cứu trợ từ Chính phủ Mỹ và FED, nền kinh tế số 1 thế giới vẫn đang đứng trước nguy cơ suy giảm theo quý, lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua. Những người lao động Mỹ vốn đã chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khi phải tạm nghỉ làm, thậm chí mất việc, giờ đây họ còn tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiếp cận hệ thống trợ cấp thất nghiệp.

Theo một tổ chức nghiên cứu độc lập, con số thất nghiệp kỷ lục hiện nay thực tế còn lớn hơn nhiều, khi khoảng từ 9 - 14 triệu người đã không thể nộp đơn hay chưa được xử lý.

Một số chuyên gia nhận định, các bang tại Mỹ nên bỏ bớt các thủ tục hành chính phức tạp để đẩy nhanh việc chi trả trợ cấp, và sau đó xem xét lại các thông tin đăng ký. Điều này sẽ giúp giảm bớt tình trạng quá tải hệ thống và giúp giảm nhẹ gánh nặng cho nhiều người lao động đang khó khăn hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước