Hành lang đê bị lấn chiếm, trách nhiệm thuộc về ai?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/10/2016 15:30 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại nhiều nơi, chính quyền địa phương đang có tâm lý chủ quan trong việc bảo vệ hành lang đê điều.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ năm 1996 đến nay, các sông thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình không xảy ra lũ lớn, nên nhiều địa phương nảy sinh tâm lý chủ quan. 

Các chuyên gia cho rằng, việc vi phạm đê điều hiện nay cần được phân loại và xử lý triệt để, thay vì việc cứ nằm tim, chờ "nước đến chân mới nhảy".

Theo thống kê của Vụ quản lý Đê điều - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, có hơn 900 vụ lấn chiếm đê điều bị phát hiện. Thế nhưng, chỉ 1/3 trong số đó được xử lý triệt để, còn lại, nhiều hành vi lấn chiếm vẫn ngang nhiên tồn tại, thậm chí được chính quyền địa phương cấp phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước