Hiệp hội Dệt may đề xuất không tăng lương tối thiểu năm 2017

Nhật Hương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 26/05/2016 22:08 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) vừa kiến nghị Nhà nước nghiên cứu giãn thời gian tăng lương tối thiểu từ năm 2017 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Theo đó, tăng lương tối thiểu liên tục và ở mức cao không những làm tăng chi phí nhân công, giảm khả năng cạnh tranh và khả năng đầu tư chiều sâu, mà còn ảnh hưởng đến việc điều tiết thị trường lao động, chuyển dịch cơ cấu công, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa.

Bên cạnh đó, việc này sẽ khiến các doanh nghiệp không đủ nguồn lực để đầu tư mở rộng về các vùng nông thôn - nơi mà thu hút lao động hiện đang có thu nhập chỉ bằng một phần lương tối thiểu vùng Nhà nước quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Dệt may

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước