Hiệu quả bước đầu từ vốn tư nhân đầu tư hạ tầng hàng không

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/07/2018 17:43 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt ông lớn đang chạy đua đầu tư vào hạ tầng hàng không, bước đầu đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận.

Việt Nam dẫn đầu châu Á về tốc độ phát triển du lịch, khách quốc tế tăng trưởng trung bình 30% mỗi năm trong đó, 80% khách quốc tế di chuyển bằng hàng không. Đón đầu sức tăng trưởng, 26 dự án cảng hàng không đã được Chính phủ phê duyệt đến năm 2030. Tổng mức đầu tư lên đến 10,5 tỷ USD.

Xu hướng thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân vào hạ tầng hàng không đang ngày càng trở nên rõ nét khi cuối tuần qua, Nhà ga sân bay quốc tế Cam Ranh vừa chính thức đi vào hoạt động, là nhà ga được đầu tư theo cơ chế vốn tư nhân thứ hai hoàn thành sau Nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Tuy số lượng vẫn còn ít ỏi, nhưng thực tế, những hiệu quả ban đầu đã được ghi nhận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước