Hiệu quả từ mô hình chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao ở Bắc Giang

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/11/2018 20:16 GMT+7

VTV.vn - Mô hình chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao bước đầu đã mang lại hiệu quả cao, nhiều loại cây trồng phát huy được tiềm năng.

Hơn 2 năm qua, Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây (Trung Quốc) đã tiến hành chuyển giao công nghệ và các giống cây trồng mới tại nhiều địa phương ở miền Bắc nước ta. 

Chưa đến kỳ thu hoạch nhưng những luống nho giống Hạ Đen không hạt đang được trồng thử nghiệm của trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đã có chủ từ hơn tháng qua. Tất cả sản lượng trên diện tích gần 3.000 m2 đã được anh Tùng Anh, một thương lái ở tỉnh Bắc Ninh bao tiêu hết với giá 130.000 đồng/kg. Đây là vụ thứ hai trong năm anh Tùng Anh săn lùng mua nho không hạt để đưa ra thị trường.

Ngoài nho không hạt, ngô và dưa lưới cũng được đánh giá là khá thành công khi trồng thử nghiệm tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Riêng nho, loại cây trồng được nhiều chuyên gia khuyến cáo không phù hợp với vùng đất Đông Bắc Bộ đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao khi đạt 8 tấn/ha/vụ.

Dự án này được triển khai đến năm 2019 sẽ kết thúc. Chính vì vậy, vấn đề tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ từ các chuyên gia Quảng Tây, Trung Quốc ở Bắc Giang từ nhiều tháng qua để nhân rộng mô hình trong thời gian tới là rất quan trọng. 

Sự thành công của việc thử nghiệm này đã mở ra một cơ hội mới không chỉ cho ngành nông nghiệp Bắc Giang mà còn cho nhiều địa phương có thổ nhưỡng tương tự như: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Vĩnh Phúc.

Giải tỏa “cơn khát” công nghệ trong ngành nông nghiệp - Bắt đầu từ đâu? Giải tỏa “cơn khát” công nghệ trong ngành nông nghiệp - Bắt đầu từ đâu?

VTV.vn - Giải tỏa “cơn khát” công nghệ trong ngành nông nghiệp Việt Nam là điểm mấu chốt khi cánh cửa mang tên CPTPP mở ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước