Hiệu quả từ trồng rau màu thích ứng với nắng hạn ở TT-Huế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 14:56 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của nắng hạn, người dân TT-Huế đã chủ động chuyển đổi từ trồng lúa sang gieo trồng các loại rau màu thích ứng với điều kiện thời tiết.

Trên diện tích đất trồng lúa năng xuất thấp, những năm qua, gia đình ông Phan Nhuận, ở thôn Cổ Bưu, phường Hương An, thị xã Hương Trà, TT-Huế đã chuyển dần nhiều diện tích sang trồng hành lá. Với 4 sào hành lá, gia đình ông có thu nhập khá ổn định.

Tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020, hơn 100 ha diện tích màu với các cây trồng chủ lực như ớt, ngô, khoai, lạc… đã được bà con sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Được biết, vụ Đông Xuân 2019 - 2020, tỉnh TT - Huế gieo cấy gần 28.600 ha lúa. Trong đó, diện tích dự kiến thiếu nước khoảng 2.200 ha, tập trung ở các vùng cuối kênh, vùng cát ven biển, vùng gò đồi… Vì vậy, bên cạnh các giải pháp chủ động, tiết kiệm nguồn nước, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp nhưng vẫn cho năng xuất thu nhập ổn định, thực sự là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sản xuất đối với bà con nông dân.

Năng suất mía Phú Yên giảm 60#phantram do nắng hạn Năng suất mía Phú Yên giảm 60#phantram do nắng hạn

VTV.vn - Năm nay, phần lớn người trồng mía tỉnh Phú Yên đều thua lỗ do nắng hạn kéo dài, năng suất mía giảm mạnh kể từ 20 năm qua.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước