Him Lam không còn là cổ đông của LienVietPostBank

Huy Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/06/2017 16:01 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt vừa chính thức công bố việc Công ty Cổ phần Him Lam đã không còn là cổ đông của ngân hàng này.

Công ty Him Lam đã chuyển nhượng 96,77 triệu cổ phiếu, tương đương 14,98% vốn điều lệ LienVietPostBank. Với mức giá quanh vùng 12.500 đồng/cổ phiếu, Him Lam sẽ thu về khoảng 1.200 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn này.

Giới đầu tư dự đoán, nhiều khả năng ông Dương Công Minh, Chủ tịch của Him Lam sẽ tham gia ứng cử vào HĐQT Sacombank nên ông Minh phải thực hiện thoái vốn khỏi LienVietPostBank nhằm tránh tình trạng sở hữu chéo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thông tin chính thức thì còn chờ đến Đại hội cổ đông của Sacombank vào ngày 30/6.

Câu hỏi đặt ra là: Ai đủ tiềm lực bỏ ra 1.200 tỷ để mua số cổ phiếu mà Him Lam bán ra này?. Lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho biết, hơn 96 triệu cổ phiếu của Him Lam được bán cho 2 công ty và 5 cá nhân. Một công ty trong lĩnh vực chứng khoán và một công ty trong lĩnh vực bất động sản. Trong 5 cá nhân tham gia mua có 2 lãnh đạo của Ngân hàng Liên Việt, do lượng mua chỉ dưới 3% nên không phải công bố thông tin theo quy định.

Tuy số lượng chuyển nhượng lớn, nhưng trên sàn OTC, giá của cổ phiếu LienVietPostBank vẫn đang trong vùng giá 13.000đ/cp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước