Hồ tiêu ở Đăk Nông tiếp tục chết hàng loạt

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 07:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Người trồng hồ tiêu ở huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông hiện không chỉ đối mặt với giá tiêu giảm mạnh, mà còn điêu đứng vì vườn cây nhiễm bệnh chết hàng loạt.

Toàn huyện có hơn 15.000 ha hồ tiêu, đến nay đã có gần 1.500 ha bị nhiễm bệnh; trong đó hơn 780 nhiễm bệnh chết chậm và trên 600 ha nhiễm bệnh chết nhanh. Hơn 120 ha tiêu chết trắng.

Đa số bà con ở đây đều tự mày mò cách chữa trị, tiêu bị bệnh gì thì mua loại thuốc đó về phun, nên chưa đạt hiệu quả phòng trị triệt để.

'Loay hoay' tìm cây trồng thay thế cây hồ tiêu bị chết "Loay hoay" tìm cây trồng thay thế cây hồ tiêu bị chết

VTV.vn - Việc tìm cây trồng thay thế những diện tích hồ tiêu bị chết, nhưng phải phù hợp, ổn định đầu ra đang là bài toán chưa có lời giải của ngành nông nghiệp và người nông dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước