Hỗ trợ kết nối cung - cầu nhãn, vải

Đỗ Thủy - Quang Hạnh - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/04/2018 21:13 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hội nghị kết nối cung - cầu nhãn, vải năm 2018 đã diễn ra sáng 18/4 tại Hà Nội.

Cần tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu nhưng phải xem trọng thị trường trong nước. Kinh nghiệm từ vụ mùa năm ngoái cho thấy, khi doanh nghiệp trong nước mua ở mức cao thì thương nhân xuất khẩu cũng sẽ mua theo giá mà thị trường trong nước ấn định. Như vậy, bà con nông dân là những người được hưởng lợi. Đây là yêu cầu được lãnh đạo Bộ NN-PTNT đưa ra tại Hội nghị kết nối cung cầu nhãn, vải năm 2018. Hội nghị được tổ chức vào thời điểm 2 tháng trước khi vào chính vụ nhãn và vải với sự tham gia của 5 tỉnh có diện tích nhãn, vải lớn nhất miền Bắc cùng các Bộ, ngành liên quan.

Thông tin tại hội nghị cho biết, hiện có khoảng 50% sản lượng nhãn và vải được tiêu thụ ở thị trường nội địa và tỷ lệ này dự báo tiếp tục nếu xúc tiến thương mại tốt. Dự báo năm nay vải và nhãn đều được mùa lớn.

Các địa phương đều cam kết sẽ tổ chức thị trường sớm hơn mọi năm và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tiêu thụ. Năm nay, lần đầu tiên cũng sẽ thực hiện kiểm dịch tại chỗ để tiện cho việc xuất khẩu. Hàng loạt doanh nghiệp khẳng định, sẽ tăng cường thu mua nhãn, vải với khối lượng vài trăm tấn mỗi ngày.

Lấy ví dụ châu Âu thu hoạch táo vào tháng 8 nhưng đến nay vẫn có táo tươi để bán, các doanh nghiệp cho rằng phải sớm hoàn thiện khâu bảo quản sau thu hoạch để nâng giá trị.

Ngay trong năm nay, công nghệ bảo quản vải của Israel sẽ được Bộ KH-CN chuyển giao cho nông dân. Còn Bộ NN-PTNT khẳng định, khoảng 8 nhà máy chế biến rau quả sẽ đi vào hoạt động nhằm giảm áp lực tiêu thụ quả tươi trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước