Hoàn thiện quy chế bán cổ phần tại doanh nghiệp Nhà nước

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/06/2018 14:35 GMT+7

VTV.vn - Sáng 14/6, SCIC và Ngân hàng Thế giới đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến nhằm hoàn thiện quy chế bán cổ phần tại doanh nghiệp Nhà nước.

Từ nay đến 2020, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC sẽ thoái vốn tại khoảng 132 doanh nghiệp. 

Với kinh nghiệm bán vốn tại gần 1.000 doanh nghiệp, SCIC cho rằng cần thiết phải có văn bản hướng dẫn về chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Việc hoàn thiện quy chế bán cổ phần tại doanh nghiệp cũng phụ thuộc nhiều vào cơ cấu tổ chức các tổ chức quản lý vốn Nhà nước. Nhiều vướng mắc khiến quá trình thoái vốn của SCIC chậm và tắc nghẽn. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến việc thoái vốn Nhà nước đang dậm chân tại chỗ. 

Hiện có gần 500 doanh nghiệp đang xếp hàng chờ thoái vốn. Nếu không khẩn trương có những giải pháp xử lý kịp thời thì nguy cơ giảm về hiệu quả thoái vốn càng rõ nét.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước