Hoạt động chế tạo tháng 2 của Trung Quốc giảm với tốc độ kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/03/2020 09:59 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, hoạt động chế tạo tháng 2 của nước này đã giảm với tốc độ kỷ lục.

Đây là số liệu chính thức đầu tiên cho thấy ảnh hưởng to lớn của dịch COVID-19 gây ra cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 35,7 điểm, thấp hơn nhiều so với mức 50 điểm trong tháng 1. Mốc 50 điểm vốn là ngưỡng đánh giá hoạt động sản xuất tăng trưởng hay sụt giảm.

Nguyên nhân lớn nhất khiến chỉ số PMI giảm mạnh như vậy là do các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan khiến công nhân không thể quay trở lại nhà máy làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đồng thời, các chủ doanh nghiệp cũng không có đủ nguyên vật liệu đầu vào để tái khởi động hoạt động sản xuất.

Sau khi số liệu về PMI được công bố, các nhà phân tích thuộc ngân hàng Nomura dự báo, tăng trưởng quý I năm nay của Trung Quốc sẽ chỉ ở mức 2%.

Hoạt động chế tạo sụt giảm trong tháng 6 tại nhiều nền kinh tế Á - Âu Hoạt động chế tạo sụt giảm trong tháng 6 tại nhiều nền kinh tế Á - Âu

VTV.vn - Hoạt động sản xuất và chế tạo từ Âu sang Á đều sụt giảm mạnh trong tháng 6 vừa qua, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tác động xấu đến lĩnh vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước