Hoạt động M&A ngoài nước của doanh nghiệp Trung Quốc giảm mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/09/2019 09:16 GMT+7

VTV.vn - Theo nhà cung cấp dữ liệu Dealogic, hoạt động thâu tóm và sáp nhập của các doanh nghiệp Trung Quốc tại nước ngoài đã giảm mạnh trong nửa đầu năm 2019.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đã chi 24,5 tỷ USD cho các thương vụ mua lại ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ bằng chưa tới 1/5 so với thời kỳ đỉnh cao hồi năm 2016. 

Các thương vụ trị giá trên 10 tỷ USD hoàn toàn vắng bóng, trong khi số lượng thương vụ giao dịch hiện cũng ở mức thấp nhất trong 5 năm. Bên cạnh các biện pháp tăng cường kiểm soát dòng vốn của Bắc Kinh, những rào cản chặt chẽ hơn tại các quốc gia sở tại cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó trong các thương vụ mua lại.

Xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm trong tháng 8/2019 Xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm trong tháng 8/2019

VTV.vn - Trong thời điểm cuộc chiến thương mại với Mỹ vẫn tiếp tục kéo dài, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã bất ngờ chứng kiến tình hình xuất khẩu đi xuống trong tháng 8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước