Học đại học trở lên, làm công ăn lương bình quân gần 10 triệu đồng/tháng

Thùy An-Thứ ba, ngày 21/09/2021 11:55 GMT+7

VTV.vn - Lương của lao động làm công ăn lương có sự phân hóa về trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Trong báo cáo Điều tra lao động việc làm quý I/2021 được Tổng cục Thống kê cho biết, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương quý I năm 2021 đạt 7,2 triệu đồng, tăng 556.000 đồng so với quý trước và tăng 132.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Lao động nam có thu nhập bình quân cao gấp 1,2 lần lao động nữ (7,6 triệu đồng so với 6,6 triệu đồng).

Nếu xét trên khía cạnh trình độ chuyên môn kỹ thuật, lao động làm công ăn lương trình độ đại học trở lên có mức lương trung bình 9,8 triệu đồng (nam giới – 10,9 triệu đồng, nữ giới 8,7 triệu đồng). 

Với lao động làm công ăn lương có trình độ cao đẳng thì lương bình quân là 7,6 triệu đồng/tháng. Trong khi trình độ trung cấp, mức lương trung bình là 7,2 triệu đồng.

Học đại học trở lên, làm công ăn lương bình quân gần 10 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Điều đáng chú ý, lao động làm công ăn lương trình độ sơ cấp có mức lương trung bình tháng lên tới 8 triệu đồng (nam giới – 8,3 triệu đồng/tháng, nữ giới – 6,7 triệu đồng/tháng).

Thấp nhất là lao động làm công ăn lương không có chuyên môn kỹ thuật với trung bình chỉ 6,2 triệu đồng/tháng.

Nếu xét người lao động nói chung thì thu nhập bình quân tháng quý I/2021 đạt 6,3 triệu đồng, tăng 339.000 đồng so với quý trước và tăng 106.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

1,1 triệu người thất nghiệp

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trong quý I năm 2021, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 49,9 triệu người, giảm 959.600 người so với quý trước và giảm 177.800 người so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số 49,9 triệu lao động có việc làm, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39,5%, tương đương 19,7 triệu người, tiếp đến là lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 32,3%, tương đương 16,1 triệu người.

"Đến quý I năm 2021, sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp ngay trong dịp Tết nguyên đán, đã làm giảm đà phục hồi của thị trường lao động đã đạt được trước đó. Lao động có việc làm giảm còn 49,9 triệu người, giảm 1,8% so với quý trước và giảm 0,36% so với cùng kỳ năm trước", Tổng cục Thống kê cho biết.

Học đại học trở lên, làm công ăn lương bình quân gần 10 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

Đáng chú ý số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I năm 2021 là gần 1,1 triệu người, giảm 137.000 người so với quý trước và tăng 12.100 người so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước