Hội chợ nhập khẩu của Trung Quốc mang lại gần 60 tỷ USD giá trị hợp đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/11/2018 15:50 GMT+7

VTV.vn - Sau Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, gần 60 tỷ USD là giá trị các bản thỏa thuận hợp tác mà các doanh nghiệp nước ngoài ký kết với Trung Quốc trong năm tới.

Trong đó, các hợp đồng trong lĩnh vực thiết bị công nghệ thông minh, nông sản và thực phẩm chiếm giá trị cao nhất. Chỉ trong vòng 6 ngày triển lãm, hàng nghìn doanh nghiệp nước ngoài đã tham gia sự kiện, nhằm tìm kiếm các mặt hàng, dịch vụ có thể xuất khẩu vào thị trường lớn thứ 2 thế giới.

Hội chợ nhập khẩu được tổ chức lần này nhằm chứng minh thiện chí hợp tác của Trung Quốc với các quốc gia trên thế giới, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng.

Trung Quốc tổ chức Hội chợ nhập khẩu quốc tế lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức Hội chợ nhập khẩu quốc tế lần đầu tiên

VTV.vn - Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2018 do Bộ Thương mại Trung Quốc phối hợp với Ủy ban Thương mại Thượng Hải chủ trì được tổ chức từ ngày 5 - 10/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước