Hội nghị COP28: Các công ty dầu mỏ cam kết cắt giảm phát thải

VTV Digital-Thứ hai, ngày 04/12/2023 20:25 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP 28) đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Hội nghị năm nay đã đạt được bước tiến quan trọng khi hàng loạt công ty dầu mỏ đa quốc gia lần đầu tiên cam kết sẽ đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Chủ tịch Hội nghị COP28 năm nay - ông Sultan Ahmed Al-Jaber - cho biết 50 công ty dầu mỏ đại diện cho 40% sản lượng toàn cầu đã cam kết đạt mức phát thải ròng khí metan gần bằng 0 và chấm dứt hoạt động xử lý khí thải bằng cách đốt bỏ vào năm 2030.

Ông Sultan Ahmed Al-Jaber - Chủ tịch COP28 cho biết: "Cho đến nay, 50 công ty tập đoàn dầu mỏ đa quốc gia và công ty dầu mỏ nhà nước đã ký vào cam kết. Đây là một thành tựu nổi bật. Trong số 50 công ty này, 19 công ty lần đầu tiên đặt ra mục tiêu sẽ đạt được net zero vào năm 2050 và 31 công ty lần đầu tiên cam kết đạt net zero trong phát thải khí metan vào năm 2030.

Các nhà phân tích cho rằng đây là một bước tiến quan trọng, tuy nhiên vẫn chưa đủ để đạt được các mục tiêu khí hậu.

Hội nghị COP28: Các công ty dầu mỏ cam kết cắt giảm phát thải - Ảnh 1.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu Aramco ở Riyadh (Saudi Arabia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Bill Hare - Giám đốc điều hành Climate Analytics cho biết: "Nếu các công ty thực sự giảm được 60% khí metan từ sản xuất nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu thô trong vòng một đến hai thập niên tới thì hành động này sẽ góp phần làm giảm mức tăng nhiệt toàn cầu khoảng 1 độ và là một đóng góp quan trọng. Tuy nhiên, cách làm của họ là đốt metan thay vì thải nó ra môi trường, như vậy họ vẫn sẽ tạo ra khí Co2. Thêm vào đó, nhiều công ty trong số này còn đang lên kế hoạch tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch. Như vậy, về cơ bản chúng ta đang đánh đổi lợi ích dài hạn để đạt được các cam kết ngắn hạn".

Các tổ chức môi trường vẫn đang đấu tranh vì mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn năng lượng hóa thạch thay vì chỉ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Để thay thế phần năng lượng mất đi từ giảm nhiên liệu hóa thạch, nhiều nước đang đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Liên minh châu Âu (EU) cam kết sẽ đầu tư 2,3 tỷ Euro để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại châu Âu, trong khi theo ông Sultan Ahmed Al-Jaber, đã có hơn 100 quốc gia cam kết sẽ tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo và tăng gấp đôi hiệu suất sử dụng năng lượng vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước