"Hồi sinh" dự án cũ, giải bài toán nguồn cung căn hộ

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 12/08/2022 15:19 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, việc khởi động lại các dự án cũ sau thời gian dài bị ngưng trệ được kỳ vọng giúp thị trường sôi động hơn, đáp ứng nhu cầu ở và đầu tư của người dân.

Trước tình trạng quỹ đất tại TP Hồ Chí Minh ngày càng eo hẹp, một số chủ đồ tư đã bắt đầu tìm kiếm các dự án cũ vì nhiều lý do chưa thể hoàn thành để bắt đầu dự án mới. Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh nhận định, đây là tín hiệu tích cực cho thị trường.

"Cung ứng cho thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh hơn 3.000 căn hộ từ nay đến năm 2024; đồng thời nếu sự hợp tác này được phát triển trên toàn bộ diện tích 11ha của dự án thì còn cung cấp thêm rất nhiều sản phẩm khác cho thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh", ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh cho hay.

TP Hồ Chí Minh đang có sự gia tăng về dân số và nhu cầu nhà ở cao bậc nhất cả nước. Việc các dự án cũ bị ngưng trệ nhiều năm được khởi động trở lại không những bổ sung nguồn cung mới, mà còn giúp thay đổi bộ mặt thành phố, tránh lãng phí quỹ đất.

Thị trường bất động sản lệch pha cung - cầu Thị trường bất động sản lệch pha cung - cầu Linh hoạt vốn cho thị trường bất động sản Linh hoạt vốn cho thị trường bất động sản Khơi thông dòng vốn tín dụng bất động sản nửa cuối năm Khơi thông dòng vốn tín dụng bất động sản nửa cuối năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước