Hơn 1 triệu khẩu trang từ thiện “nằm kho” 6 tháng vì thủ tục

Thuỳ An-Thứ tư, ngày 25/05/2022 13:54 GMT+7

Đại biểu Quốc hội Trương Thị Ngọc Ánh (Kon Tum) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VTV.vn - Hơn 1,1 triệu chiếc khẩu trang từ thiện không thể thông quan, trong khi hàng tháng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn phải trả tiền lưu kho

Tại phiên thảo luận Tổ vào sáng nay (25/5), đại biểu Quốc hội Trương Thị Ngọc Ánh (Kon Tum) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề cập đến những khó khăn trong việc tiếp nhận hàng hoá hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Bà Ánh nêu lại sự việc thông quan gần 23.000 lon sữa từ thiện hỗ trợ các cháu bị ảnh hưởng do COVID-19 mà Chính phủ đã phải vào quyết liệt để giải quyết. 

Theo bà Ánh, những tưởng sau sự việc này, các ngành có liên quan sẽ rút kinh nghiệm, nhưng đến tháng 11/2021, Mặt trận Tổ quốc nhận được 2 văn bản: Một là của doanh nghiệp ở Đức gửi hỗ trợ 39.000 khẩu trang 3D, hai là 1,1 triệu khẩu trang từ bà con Việt kiều từ Hong Kong (Trung Quốc) gửi về hỗ trợ phòng chống dịch nhưng làm thủ tục mãi, hàng vẫn chưa thể thông quan.

“Lô hàng ở Đức gửi về Nội Bài, lô từ Hong Kong (Trung Quốc) gửi về sân bay Tân Sơn Nhất. Khi chúng tôi làm thủ tục thì hải quan yêu cầu có các biên bản tiếp nhận, xác nhận tài trợ. Chúng tôi làm đầy đủ để nộp lên hải quan thì được yêu cầu phải có xác nhận của Bộ Tài chính. Lên Bộ Tài chính thì nói cái này không thực hiện theo Nghị định 80 mà thực hiện Nghị định 93. Chúng tôi làm các thủ tục tiếp nhận theo Nghị định 93 thì lên hải quan nói hàng tài trợ phải có ý kiến của Bộ Y tế về miễn kiểm dịch lô hàng này", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết

“Chúng tôi cũng đã làm văn bản gửi đến Bộ Y tế. Nhưng từ 16/4 đến nay vẫn đang chờ phản hồi từ Bộ Y tế. Hơn 6 tháng, tổng cộng khoảng hơn 1,1 triệu khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch vẫn nằm trong kho. Hàng tháng Mặt trận Tổ quốc đều phải gửi tiền lưu kho. Đây là vấn đề hết sức bất cập”, bà Ánh nói thêm.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời điểm hiện tại vấn đề khẩu trang không quá cấp thiết khi công tác phòng chống dịch của chúng ta đã chuyển sang giai đoạn mới. Tuy nhiên thời điểm cuối năm ngoái, nhu cầu khẩu trang là vô cùng cấp thiết, lô khẩu trang nói trên hết sức có ý nghĩa.

Bà Ánh cho rằng những hàng hoá phục vụ cho công tác phòng chống dịch phải có cơ chế riêng vì đây là nhu cầu bức thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước