Hơn 40 nước phản đối thuế ô tô của Mỹ lên WTO

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/07/2018 13:37 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo hãng tin Reuters, hơn 40 quốc gia đã phản đối kế hoạch áp thuế nhập khẩu ô tô của Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ngoài 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, trong số này còn có nhiều đối tác thương mại quan trọng của Mỹ như: Nhật Bản, Trung Quốc, Canada, Brazil, Hàn Quốc, Ấn Độ…

Đại diện các nước cảnh báo chính sách của Mỹ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường ô tô - vốn có vai trò rất quan trọng đối với thương mại thế giới, đồng thời đe doạ đến hệ thống của WTO.

Nhật Bản, Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ áp thuế nhập khẩu ô tô Nhật Bản, Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ áp thuế nhập khẩu ô tô

VTV.vn - Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu đồng loạt phản đối kế hoạch của Bộ Thương mại Mỹ mở cuộc điều tra các hoạt động nhập khẩu ô tô để xem xét việc áp thuế nhập khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước