Hơn 4.460 MW điện mặt trời đã hòa lưới điện quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 09:51 GMT+7

VTV.vn-Tính đến hết ngày 30/6, 82 nhà máy điện mặt trời, tổng công suất khoảng 4.464 MW đã được Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia kiểm tra điều kiện và đóng điện thành công.

Như vậy các dự án này sẽ được hưởng mức giá mua điện tương đương 9,35 cent/kWh, (hơn 2.000đ/KWh) trong thời gian 20 năm theo Quyết định 11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong hơn 2 năm qua, hệ thống điện cả nước đã chứng kiến sự bùng nổ đầu tư vào các dự án điện mặt trời.

Theo số liệu từ EVN, tính đến giữa tháng 4/2019, toàn hệ thống điện chỉ có 4 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất chưa tới 150 MW. Còn thời điểm này, nguồn điện mặt trời đã chiếm tỷ lệ 8,28% công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước