Hơn 6.000 ha cao su bị chặt bỏ trong năm 2015

Quang Hạnh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/12/2015 06:49 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Bộ NN & PTNT, chỉ trong vòng 1 năm qua, cả nước có hơn 6.000 ha cao su bị chặt bỏ hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác do giá mủ cao su xuống quá thấp.

Nếu như năm 2012, giá mủ cao su là 50.000 đồng/kg thì thời điểm này đã giảm1/6, chỉ còn khoảng 8.000 đồng/kg. Điều này khiến các hộ trồng cao su tiểu điền và doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngưng thu hoạch vì giá bán ra thấp hơn chi phí sản xuất.

Hiện tại, Bình Phước và Tây Ninh là hai địa phương có diện tích cao su chặt bỏ nhiều nhất, mỗi tỉnh khoảng 1.700 ha.

Nông dân Tây Ninh ồ ạt bỏ cao su trồng thiên lý Nông dân Tây Ninh ồ ạt bỏ cao su trồng thiên lý

VTV.vn - Tại Tây Ninh, hơn 50 ha cao su đã bị người dân loại bỏ để trồng hoa thiên lý. Thực tế này đang làm dấy lên lo ngại tình trạng được mùa, mất giá sẽ tái diễn không lâu nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước