Hơn 60% doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng doanh thu tăng trong 3 tháng tới

VTV Digital-Thứ năm, ngày 10/06/2021 16:20 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của EuroCham, hơn 60% doanh nghiệp dự đoán doanh thu của họ sẽ "duy trì hoặc tăng" trong 3 tháng tới.

Cũng theo báo cáo, 67% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam dự đoán về triển vọng của môi trường kinh doanh của Việt Nam trong quý tới là "xuất sắc" hoặc "tốt", tăng 12% so với quý trước.

Bên cạnh đó, hơn 2/3 (68%) doanh nghiệp dự đoán rằng đơn đặt hàng và doanh thu của họ sẽ "duy trì hoặc tăng" trong 3 tháng tới, tăng 25% so với quý IV/2020. 

Công ty Piaggio đặt chân đến thị trường Việt Nam từ năm 2007, sau 14 năm hoạt động, hiện quy mô đã lên đến 800 nhân viên, sản xuất hơn 1 triệu xe máy tay ga đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các thị trường chính như Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Hơn 60% doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng doanh thu tăng trong 3 tháng tới - Ảnh 1.

Theo khảo sát quý I/2021 BCI của EuroCham, 32% doanh nghiệp nói rằng sẽ mở rộng quy mô đầu tư trong quý II. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

"Năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực lên thị trường khu vực và toàn cầu nói chung, nhưng Piaggio khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn đạt được mức tăng trưởng dương hai con số tại hầu hết các thị trường chính. Piaggio Việt Nam tiếp tục có kết quả kinh doanh Q1/2021 thành công vì vậy chúng tôi khá hài lòng về kết quả này", ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam, kiêm Chủ tịch Piaggio châu Á - Thái Bình Dương, cho biết. 

Theo báo cáo Chỉ số Môi trường Kinh doanh của EuroCham (Business Climate Index - BCI), Chỉ số Môi trường Kinh doanh của EuroCham đạt 73,9 điểm % trong quý I/2021. Đây là số điểm cao nhất được ghi nhận kể từ quý III/2019, trước khi đại dịch COVID-19 tấn công hệ thống thương mại và đầu tư toàn cầu. Kết quả này cho thấy sự lạc quan về môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục được duy trì, tăng 47 điểm % trong 12 tháng qua.

"Trong khảo sát quý I/2021 BCI của EuroCham, 32% doanh nghiệp nói rằng sẽ mở rộng quy mô đầu tư trong quý II. Cơ bản các doanh nghiệp châu Âu chú trọng đầu tư hạ tầng, như: đường sá, kho bãi, cảng biển, đây là những thế mạnh của doanh nghiệp châu Âu cả về năng lực thi công và tài chính. Ngoài ra, chúng tôi cũng chú trọng đầu tư chất lượng cao khác như năng lượng tái tạo hay dược phẩm", ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), cho hay.

Đề xuất trong tương lai gần, các doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng Chính phủ Việt Nam xem xét về thời gian cách ly tập trung, đặc biệt với những người đã tiêm vaccine như doanh nhân, chuyên gia nước ngoài và về lâu dài là khách du lịch.

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về kinh tế Việt Nam năm 2021 Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về kinh tế Việt Nam năm 2021

VTV.vn - Kết quả chỉ số Môi trường Kinh doanh do EuroCham công bố mới đây cho thấy các doanh nghiệp châu Âu có góc nhìn lạc quan về môi trường thương mại và đầu tư của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước