Hơn 600 ha cây trồng tại Đăk Nông có nguy cơ mất trắng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/02/2019 13:33 GMT+7

VTV.vn - Hơn 600 ha lúa và hoa màu vụ Đông Xuân tại cánh đồng Đăk Rền, thuộc xã Nâm N'Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông đang có nguy cơ chết khô do thiếu nước tưới.

Nguyên nhân do khai thác cát làm mực nước sông Krông Nô xuống thấp khiến miệng hút của các trạm bơm không với tới được nguồn nước. Trong khi các trạm bơm này là nguồn cung cấp nước cho hơn 600 ha cây trồng vụ Đông Xuân tại đây. Toàn bộ diện tích cây trồng vụ Đông Xuân ở cánh đồng Đăk Rền có nguy cơ mất trắng nếu không được cung cấp nước kịp thời.

Nhiều diện tích cây trồng tại Lâm Đồng bị khô hạn Nhiều diện tích cây trồng tại Lâm Đồng bị khô hạn

VTV.vn - Không chỉ lo nước tưới, người dân địa phương đang phải đối mặt với cả chi phí chống hạn tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước