Honda rút nhà máy khỏi Anh - Ai buồn, ai vui?

Quang Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 21/02/2019 11:17 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong những ngày qua, tâm điểm của dư luận Nhật Bản đang chú ý vào việc tập đoàn Honda quyết định đóng một nhà máy sản xuất lớn tại Anh.

Nhưng đối với người dân Nhật Bản, việc đóng cửa nhà máy tại Anh hay Thổ Nhĩ Kỳ không quan trọng bằng nhà máy mới sẽ được mở ở đâu, liệu có được mở tại Nhật Bản hay không.

Hai địa điểm được dự báo sẽ là nơi thay thế cho nhà máy của Honda tại Anh đó chính là Bắc Mỹ và nội địa Nhật Bản. Tăng sản xuất tại Bắc Mỹ sẽ phù hợp với chính sách "nước Mỹ là trên hết" của Tổng thống Trump. Tăng sản xuất trong nội địa Nhật Bản rồi xuất vào sang châu Âu do tác động của EPA.

Thời báo kinh tế Nikkei đã đăng tải bài phỏng vấn đối với Chủ tịch Tập đoàn Honda, ông Takahiro Hachigo, theo đó, sau quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô tại Anh, tập đoàn này sẽ tìm kiếm thành phố để đặt cơ sở sản xuất tiếp theo và Bắc Mỹ đang được hướng đến, do đó 55% lượng xuất khẩu vào thị trường Bắc Mỹ, mà đang sản xuất tại Anh hiện nay sẽ được chuyển đến sản xuất ngay tại thị trường này.

Trong một bài báo khác của báo Nikkei, ông Takahiro cũng tuyên bố do đã có hiệu lực hiệp định EPA châu Âu - Nhật Bản, đồng nghĩa thuế xuất khẩu từ Nhật Bản vào châu Âu gần như được xóa bỏ nên đối với thị trường này sẽ đáp ứng bằng việc xuất khẩu từ nội địa Nhật Bản vào EU. Chủ tịch của Honda cũng không quên nói về vai trò cung ứng của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong buổi họp báo Chủ tịch tập đoàn Honda cũng không giấu chiến lược đẩy mạnh phát triển, nghiên cứu các loại xe có động cơ 2 bánh, tăng cường khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của Trung Quốc, Ấn Độ.

Báo Asahi đã cho rằng, trong những năm gần đây, lợi nhuận từ ô tô giảm sút, kinh doanh xe 2 bánh của Honda vẫn đứng số 1 thế giới, tiếp tục mở rộng doanh số bán hàng tại châu Á, tập trung vào 2 nước Việt Nam, Indonesia.

Năm 2018, số lượng bán ra của xe 2 bánh đã vượt 20 triệu chiếc trên phạm vi toàn cầu.

Trước sức cạnh tranh của Trung Quốc, Ấn Độ, năm 2014, Honda và các cơ sở nghiên cứu kỹ thuật đã bắt đầu liên kết tại một xưởng chế tạo thuộc nhà máy sản xuất động cơ 2 bánh tại tỉnh Kumamoto. Điều này cho phép Honda tăng tốc phát triển các sản phẩm chiến lược.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước