Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa sàn chứng khoán truyền thống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/10/2017 16:22 GMT+7

VTV.vn - Tới đây, sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) sẽ chấm dứt những giao dịch kiểu truyền thống và chuyển sang phương thức giao dịch tự động.

Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong, vốn nổi tiếng với những nhân viên môi giới mặc áo đỏ ngồi bên máy tính, theo dõi sát mọi diễn biến của thị trường và thực hiện các giao dịch suốt hơn 3 thập kỷ qua sẽ chấm dứt những giao dịch kiểu truyền thống quen thuộc này.

Theo trang Economic Times, thay chỗ cho sàn giao dịch này, chính quyền thành phố sẽ mở đường công nghệ tự động hóa hoàn toàn.

Trong thời kỳ hoàng kim vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) từng có hơn 1.000 nhân viên môi giới, tuy nhiên, con số này hiện chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, do sự phát triển của công nghệ cho phép giới đầu tư có thể thực hiện giao dịch mà không cần lên sàn.

"30 năm về trước, sàn giao dịch đông đúc bận rộn hơn nhiều. Bạn có khu vực riêng dành cho việc thảo luận và phải gọi bằng đường điện thoại nội bộ. Bây giờ chỉ cần gõ lệnh vào máy vi tính là có thể hoàn thiện một giao dịch" - ông Yip Wing-keung, quản lý một sàn giao dịch, cho biết.

Hong Kong Exchange & Clearing cho biết sẽ đóng cửa sàn giao dịch vào cuối tháng, và chuyển địa điểm này thành không gian triển lãm. Như vậy, sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đã tiếp bước các tên tuổi lớn khác như Tokyo, Singapore và London trong việc chuyển sang phương thức giao dịch tự động.

Trung Quốc phát hiện vụ thao túng thị trường chứng khoán xuyên biên giới Trung Quốc phát hiện vụ thao túng thị trường chứng khoán xuyên biên giới

VTV.vn - Ủy ban Giám sát và Quản lý Chứng khoán Trung Quốc vừa phát hiện trường hợp thao túng thị trường xuyên biên giới đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước