Hong Kong (Trung Quốc) thay đổi quy định IPO

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/04/2018 09:12 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) vừa đưa ra một thay đổi quan trọng trên thị trường chứng khoán liên quan đến quy định niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Kể từ ngày 30/4, các công ty có thể IPO trên sàn Hong Kong (Trung Quốc) theo cơ chế "dual class" (cổ phiếu đa tầng). Đây là sự thay đổi lớn nhất trong vòng 20 năm qua tại Hong Kong (Trung Quốc) nhằm mục tiêu gia tăng sức hút cho trung tâm tài chính này. 

Trước đó, những quy định IPO cũ đã khiến Hong Kong (Trung Quốc) để vuột mất cơ hội khi Alibaba và nhiều công ty công nghệ lớn chuyển sang IPO tại một trung tâm tài chính lớn khác là New York. Dual class là hình thức đã được New York áp dụng từ lâu, cho phép các công ty phát hành nhiều loại cổ phiếu khác nhau với các quyền hạn khác nhau, cổ phiếu loại cao cấp hơn sẽ có quyền biểu quyết mạnh hơn. 

Hình thức IPO này đã được hàng loạt ông lớn công nghệ Facebook, Google sử dụng nhằm bảo vệ quyền lực và tầm ảnh hưởng của những nhà sáng lập, sau khi công ty chuyển sang hình thức đại chúng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước