Hợp tác công tư trong việc chia sẻ dữ liệu dân cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/07/2018 09:49 GMT+7

VTV.vn - Với các đơn vị, doanh nghiệp, việc chia sẻ dữ liệu dân cư được đánh giá là rất cần thiết, giúp hạn chế không ít rủi ro.

Ngay sau khi lãnh đạo Thành phố Hà Nội đưa ra đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bởi với người dân, có không ít lo ngại về việc liệu dữ liệu dân cư có phải là thông tin cá nhân, đời tư hay không, hay đơn giản là có thể lại phải nhận thêm những cuộc điện thoại mời chào sử dụng dịch vụ hoặc bị khai thác vào những mục đích xấu. 

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, nguồn dữ liệu chính thống này sẽ giúp kiểm soát các rủi ro như dùng giấy tờ giả hoặc giúp xác minh các giao dịch tín dụng, xác minh các loại giấy tờ hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia, việc xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư tốn kém một, thì việc vận hành và cập nhật liên tục còn đòi hỏi chi phí lớn hơn nhiều. Do vậy, đề xuất thu một khoản phí từ các đơn vị được chia sẻ dữ liệu để bù đắp một phần chi phí vận hành, hay một hình thức xã hội hóa là đề xuất đáng xem xét trong điều kiện ngân sách eo hẹp.

“Chia sẻ dữ liệu dân cư không làm lộ thông tin cá nhân” “Chia sẻ dữ liệu dân cư không làm lộ thông tin cá nhân”

VTV.vn - Nhiều người dân Hà Nội lo ngại việc chia sẻ dữ liệu dân cư có thể làm rò rỉ thông tin cá nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước