HoREA kiến nghị gói kích cầu bất động sản năm 2018

Mai Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 27/12/2017 10:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đề xuất Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ đối với nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội cho năm 2018.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo phân bổ khoảng 1.000 tỷ đồng (trong nguồn vốn 2.000 tỷ đồng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ cho Ngân hàng Chính sách xã hội) cho những tổ chức tín dụng để sớm triển khai cấp tín dụng cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội. HoREA cũng kiến nghị phân bổ ngân sách hàng năm khoảng từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 để cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội vay với lãi suất khoảng 4,8%/năm.

Mục đích của đề xuất này là nhằm kích cầu tiêu dùng nhà ở, hỗ trợ cho người mua nhà, nhà ở thương mại có giá bán khoảng 1 tỷ đồng/căn.   

Kích cầu thị trường bất động sản TP.HCM dịp cuối năm Kích cầu thị trường bất động sản TP.HCM dịp cuối năm

VTV.vn - Từ nay đến cuối năm, hàng loạt dự án bất động sản tại TP.HCM đã được mở bán mới hoặc tiếp tục tăng lượng hàng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước