HOSE bốc hơi gần 12 tỷ USD vốn hoá

Khánh Linh - Mạnh Hùng-Thứ ba, ngày 26/04/2022 06:06 GMT+7

VTV.vn - Sau phiên giao dịch ngày 25/4, đồ thị của VN-Index đã chính thức vẽ thêm một nhịp điều chỉnh lịch sử, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 3/2020.

Áp lực bán dâng cao nhanh chóng vào buổi chiều đã khiến chỉ số này có thời điểm mất hơn 80 điểm, đà "rơi" được thu hẹp sau đó giúp chỉ số đóng cửa giảm 68,31 điểm về mốc 1.310,92 điểm. Điều này đã tiếp tục đưa một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt và triển vọng trong năm nay về vùng định giá mới.

Sắc xanh nhẹ thời điểm mở cửa cùng mức thanh khoản yếu ớt đã sớm báo hiệu một phiên điều chỉnh của thị trường chứng khoán. Chỉ số VN-Index chính thức đảo chiều sau hơn 1h giao dịch và áp lực bán dâng cao nhanh chóng vào buổi chiều đã khiến sắc đỏ và xanh lơ ngập tràn bảng điện. Sàn TP Hồ Chí Minh ghi nhận tới 171 cổ phiếu giảm hết biên độ, gần 12 tỷ USD vốn hoá tiếp tục bốc hơi.

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó TGĐ Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, nói: "Nguyên nhân chính của thị trường hiện nay là áp lực bán giải chấp ở mức cao khi thị trường giảm hơn 12% trong 3 tuần trước đó. Áp lực bán lớn cộng với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã khiến cho diễn biến thị trường có nhiều màu sắc tiêu cực. Hiện tượng bán để giảm tỷ lệ margin cũng như giảm tỷ trọng cổ phiếu khi nhận thấy xu hướng sụt giảm bất thường cũng khiến áp lực cung gia tăng lớn hơn".

Ngoài ra, tâm lý chung trên thị trường cũng hứng chịu tác động từ xu hướng đi xuống của chứng khoán thế giới. Dow Jones đêm 24/4 mất gần 1000 điểm, NASDAQ, S&P 500 đồng loạt "lao dốc" hay các chỉ số chứng khoán châu Á cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh.

Như vậy, tính từ đầu tháng 4 đến nay, VN-Index đã liên tục giảm mạnh từ vùng đỉnh cũ, đưa nhiều nhóm cổ phiếu về mức định giá thấp.

Ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng CTCP Chứng khoán MB, nhận định: "Thời điểm hiện tại sàn HSX giảm khoảng 15% kể từ đỉnh và sàn HNX thậm chí còn giảm mạnh mẽ hơn.. Theo góc nhìn của tôi, định giá thị trường hiện nay đang ở mức độ đã trở nên hấp dẫn trở lại. Chúng ta thấy rằng là mức P/E trên sàn HSX hiện nay là 14.7 sau phiên của ngày hôm nay, mức định giá đang khá là hấp dẫn. Trong suốt quá trình lịch sử của thị trường chứng khoán việt nam mà tôi theo dõi nghiên cứu từ những năm 2009 đến nay thì thông thường thì mức P/E của thị trường ở mức độ 15 là đã là hấp dẫn".

Chỉ số VN-Index hiện đang ở vùng thấp nhất 8 tháng qua, tổng mức giảm trong 15 phiên gần đây hiện cũng đã tương đương cú sụt mạnh đầu năm ngoái. Với những yếu tố hỗ trợ tích cực từ nền kinh tế và kết quả kinh doanh ấn tượng của các doanh nghiệp trong quý vừa qua, các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư không nên hoảng loạn bán tháo, cần bình tĩnh quan sát, đánh giá đúng diễn biến thị trường để đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước