HOSE nghẽn lệnh từ sáng, nhà đầu tư phải “tập thích nghi” lại?

Hoài Linh-Thứ năm, ngày 08/04/2021 16:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

VTV.vn - Sau gần 4 tháng sống chung với sự cố giao dịch trên sàn HOSE, các nhà đầu tư đã phải tập làm quen với trạng thái bình thường mới.

Số tài khoản mở mới tăng đột biến. Tiền vào thị trường nhanh hơn. Số lệnh nhiều hơn. Tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE không còn xảy ra vào phiên chiều. Nhà đầu tư sau gần 4 tháng sống chung với sự cố giao dịch trên sàn HOSE nay phải tập làm quen với trạng thái bình thường mới: lệnh không thể khớp và hiện đúng kết quả trên bảng điện, ngay từ phiên sáng.

VN-Index vượt mốc lịch sử và trạng thái nghẽn lệnh mới

Trưa nay, bộ phận IT của nhiều công ty chứng khoán đã phải đồng loạt gửi thông báo về sự cố nghẽn lệnh trên sàn thành phố. Theo đó, giao dịch trên HOSE đã không trả xác nhận lệnh mới, kể từ thời điểm hơn 11h. Không chỉ khách hàng của các công ty chứng khoán lớn, mà toàn bộ khách hàng giao dịch trên HOSE đều bị ảnh hưởng.

Sự cố nghẽn hệ thống đã chuyển từ phiên chiều sang phiên sáng cả tuần nay sau khi VN-Index vượt mốc lịch sử 1.200 điểm và thanh khoản riêng phiên buổi sáng đã vượt xa con số 10.000 tỷ đồng, như sáng nay (8/4) là 12.927,5 tỷ đồng.

HOSE nghẽn lệnh từ sáng, nhà đầu tư phải “tập thích nghi” lại? - Ảnh 1.

Dòng tiền mới ồ ạt vào thị trường

Lãnh đạo một số công ty chứng khoán lớn cho biết, dòng tiền vào thị trường chứng khoán có vẻ nhanh hơn và số lệnh cũng nhiều hơn đáng kể sau phiên vượt đỉnh thứ 5 tuần trước.

Dù chưa có số liệu cập nhật của tuần đầu tháng 4 này, nhưng nhìn vào số tài khoản mở mới trong tháng 3, tháng mà VN-Index tương đối lình xình, cũng phần nào cho thấy sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các nhà đầu tư mới.

Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới trong tháng 3 lên gần gấp đôi so với tháng 2 và lập kỷ lục mới với gần 113.200 tài khoản. Số tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng tăng trở lại sau 2 tháng giảm, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tăng tới 70%.

Sự bùng nổ giao dịch sau khi nút thắt tâm lý 1.200 điểm được phá vỡ đã mang đến trạng thái "bình thường" mới: nghẽn lệnh trên HOSE từ phiên sáng.

Vẫn phải chờ mốc 100 ngày gỡ nghẽn?

Lãnh đạo HOSE cho biết, team dự án vẫn đang trong quá trình phối hợp để triển khai xây dựng hệ thống giao dịch tạm thời cho sàn thành phố. Sau khi khảo sát, phía FPT đã trình Bộ Tài chính đề xuất chi tiết và dự kiến trong tuần sau sẽ có phiên bản lõi hệ thống khớp lệnh để chạy thử trong nội bộ.

Đây là phiên bản đầu tiên được phía FPT đưa ra, sau khi chỉnh sửa phần mềm hiện tại của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phù hợp với các quy định về giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu vẫn là đem vào vận hành để "giải nghẽn" thị trường trong 100 ngày tới.

Dù sự phối hợp vẫn đang diễn ra, nhưng theo một số nguồn tin, đến thời điểm này, vẫn chưa có một văn bản chính thức "giao việc" cho phía FPT.

Trong khi đó, vào cuối tuần trước, một số công ty chứng khoán đã phối hợp "chạy thử" hệ thống giao dịch với HOSE. Được biết, phiên test thử, sức tải của hệ thống đã khớp được tới 140.000 tỷ, gấp 10 lần hiện tại. Tuy nhiên, phía HOSE cho rằng, đây chỉ là việc thử nghiệm mang tính giả lập, trên cơ sở các công cụ sẵn có của HOSE và kết quả này cũng không nói lên điều gì.

Nghẽn hệ thống, HOSE vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 30 - 40% năm 2021 Nghẽn hệ thống, HOSE vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 30 - 40% năm 2021

VTV.vn - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố Kế hoạch kinh doanh 2021, với mục tiêu doanh thu hơn 1.065 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 648 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước