HSBC dự báo tăng trưởng tín dụng 2014 ở mức 10%

Thái Bảo-Thứ tư, ngày 06/08/2014 10:17 GMT+7

Ảnh minh họa.

Dự báo này thấp hơn mức mục tiêu 12-14% mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra. Dự báo được đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam của HSBC.

Theo báo cáo, đây là kết quả của quá trình Chính phủ giảm dần các đòn bẩy tài chính. Với tăng trưởng tín dụng thấp, lạm phát sẽ được kiểm soát trong khoảng 4,5-6,5%. HSBC dự kiến, NHNN sẽ giữ lãi suất thị trường mở (OMO) ổn định ở mức 5% cho đến hết năm.

HSBC cũng giải thích nghịch lý về tăng trưởng GDP vẫn còn khá tốt của Việt Nam dù tăng trưởng tín dụng thấp. Theo đó, ngành sản xuất là một trong những nguyên nhân giúp nền kinh tế vẫn tăng trưởng ở mức 5-5,5% những năm gần đây. HSBC cho rằng, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm hơn nữa trong tháng tới, tuy nhiên sự hồi phục của lực cầu bên ngoài, đặc biệt là trong quý IV/2014 sẽ thúc đẩy ngành sản xuất tăng trưởng cao hơn.

HSBC dự báo, tăng trưởng sẽ tiếp tục trong năm 2015, khi các dự án đầu tư FDI mới bắt đầu hoạt động cũng như sự hồi phục của môi trường kinh tế toàn cầu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước