Huawei tiếp tục đối mặt với làn sóng tẩy chay ở châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/12/2018 10:27 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Làn sóng tẩy chay sản phẩm của hãng Huawei đã lan sang châu Âu, thị trường nước ngoài lớn nhất của công ty.

Theo chân Mỹ, nhiều chính quyền châu Âu và các công ty viễn thông đã trở nên nghi ngại trước việc đưa sản phẩm của Huawei vào cơ sở hạ tầng quan trọng cho mạng lưới di động tại đây. 

Các lệnh cấm từ phía châu Âu có thể gia tăng đáng kể áp lực tài chính với Huawei. Tuy nhiên, đây cũng là đòn giáng mạnh vào khu vực này, khi ước tính châu Âu sẽ phải tiêu tốn thêm hàng chục tỷ USD nếu muốn phát triển mạng lưới 5G ở đây. Do vậy một số nước vẫn đang ở trong tình thế lưỡng lự từ bỏ Huawei, khi chưa tìm được một giải pháp thay thế với giá thành sản phẩm rẻ hơn.

Hai nhà mạng lớn nhất của Pháp, Đức tiếp tục tẩy chay Huawei Hai nhà mạng lớn nhất của Pháp, Đức tiếp tục tẩy chay Huawei

VTV.vn - Huawei phải đối mặt với những thách thức mới ở châu Âu sau khi nhà mạng Orange của Pháp và Deutsche Telekom của Đức có động thái "tẩy chay" thương hiệu này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước