Hy Lạp đòi Đức bồi thường chiến tranh 280 tỉ Euro

TCKD-Thứ ba, ngày 07/04/2015 23:28 GMT+7

Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp Dimitris Mardas. (Nguồn: tovima.gr)

VTV.vn - Ngày 7/4, lần đầu tiên Hy Lạp đưa ra được một con số cụ thể đòi Đức bồi thường chiến tranh: 280 tỉ Euro.

Trong cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, đặc biệt là lúc ngân sách cạn kiệt, đã nhiều lần quốc gia này phải tính tới việc đòi khoản bồi thường khổng lồ cho những tổn thất do Chiến tranh Thế giới thứ II gây ra, từ phía Đức. Thế nhưng, cho đến hôm nay (7/4), lần đầu tiên Hy Lạp mới đưa ra được một con số cụ thể: 280 tỉ Euro.

Theo đó, số tiền này là để bồi thường cho thân nhân của các nạn nhân trong chiến tranh và cho hệ thống cơ sở hạ tầng ở Hy Lạp đã bị phá hủy trong thời chiến.

Để thống kê được con số này, nhóm chuyên gia của Hy Lạp đã thu thập, kiểm tra khoảng 50.000 dữ liệu liên quan. Nhiều chuyên gia nhận định, có khả năng Chính phủ Đức sẽ không đưa vấn đề này vào nghị trình làm việc vì Berlin luôn khẳng định quan điểm rằng, nước này không có trách nhiệm pháp lý để tiếp tục bồi thường cho cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước