Hy Lạp: Người dân lo lắng sau động thái tăng thuế của Chính phủ

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/07/2015 17:35 GMT+7

VTV.vn - Sau khi Chính phủ Hy Lạp chính thức tăng thuế vào ngày 20/7, nhiều người dân đã bày tỏ sự lo lắng khi các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày cũng sẽ tăng theo.

Các cửa hàng siêu thị trở nên vắng khách, kể cả với số khách ít ỏi đến mua thì cũng lựa chọn ít hàng hoá hơn.

Chị Mary Christou, chủ quán cà phê ở Hy Lạp cho biết: “Tăng thuế đương nhiên sẽ khiến giá cả sẽ tăng. Bây giờ ít người dám đi ra ngoài để uống cà phê bởi vì họ còn phải dành tiền để chi tiêu những khoản cần thiết hơn”.

Trên đường phố, hàng dài xe taxi chờ để thay đổi giá cước vì giá một lít xăng sau khi tăng thuế đã tăng thêm 2,37 Euro.

Anh Takis Galiatsatos, lái xe taxi, nói: “Số lượng người sử dụng taxi đã giảm đi một nửa bởi người dân giờ tiền ăn còn chẳng đủ, nói gì đến chuyện đi xe taxi. Việc tăng thuế đã tác động mạnh đến việc kinh doanh của chúng tôi”.

Người dân không có tiền để đi xe của anh Takis còn anh Takis trong thời gian tới chắc chắn cũng sẽ phải đau đầu hơn với những khoản chi tiêu trong gia đình vì kinh doanh sa sút.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước