Hy Lạp sẽ vỡ nợ trong tháng 6?

TC-Thứ sáu, ngày 22/05/2015 06:00 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis.

VTV.vn - Theo phát biểu mới nhất của Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, nước này sẽ vỡ nợ nếu không nhận được thêm tiền cứu trợ.

Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến hạn Chính phủ Hy Lạp phải trả khoản nợ tiếp theo cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nhưng theo phát biểu mới nhất của Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, nước này sẽ vỡ nợ nếu không nhận được thêm tiền cứu trợ.

Hiện Hy Lạp còn thiếu 300 triệu Euro ban đầu trong khoản nợ lên tới 1,5 tỷ Euro của IMF. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp cho biết, ông đang cân nhắc việc đánh thuế các giao dịch ngân hàng và đưa ra các biện pháp tăng thuế giá trị gia tăng để cải thiện nguồn thu ngân sách.

Hy Lạp đang nỗ lực để nhận được thêm tiền cứu trợ, Chính phủ nước này tiếp tục cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cải cách nhằm nhận được 7,2 tỷ euro trong gói cứu trợ đã được nhất trí trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước