Hy Lạp từ chối hợp tác với nhóm chủ nợ quốc tế

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 14:16 GMT+7

Chính phủ mới của Hy Lạp không có ý định thương lượng về các điều kiện nằm trong gói cứu trợ đến từ bộ ba chủ nợ quốc tế (nhóm Troika).

Tuyên bố trên được tân Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp đưa ra ngày 30/1, sau cuộc gặp với Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiên chung châu Âu tại thủ đô Athens.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp - Yanis Varoufakis - và Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone - ông Jeroen Dijsselbloem - vẫn không thể thu hẹp khoảng cách giữa một bên là chính phủ mới của Hy Lạp và một bên là các đối tác châu Âu muốn nước này phải tôn trọng những quy định trong gói cứu trợ trị giá 240 tỷ Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước