IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

Thái Thanh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 12/10/2022 09:20 GMT+7

VTV.vn - Theo IMF, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 chỉ ở mức 2,7%.

Đêm 11/10 (giờ Việt Nam), tại thủ đô Washington, Mỹ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố báo cáo kinh tế 2022.

Hội nghị đã công bố báo cáo mới nhất của IMF, cho biết kinh tế thế giới năm nay sẽ tăng trưởng ở mức 3,2%, như dự báo trước đây, nhưng năm sau, tăng trưởng sẽ chỉ ở mức 2,7%.

Ba nền kinh tế lớn nhất thế giới đều tăng trưởng thấp vào năm sau. Mỹ tăng 1%, Trung Quốc tăng 4,5% và khu vực đồng Euro tăng 0,5%. Như vậy, năm 2023 sẽ cho người ta cảm giác kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, theo IMF.

IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Trong khi kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát lại trên toàn thế giới hiện ở mức 9,5% và được dự báo sẽ chỉ giảm xuống 4,11% vào năm 2024.

Lạm phát đang làm giá lương thực, thực phẩm, giá năng lượng tăng cao và ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi gia đình, đặc biệt là người nghèo.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng lạm phát nên tiếp tục được coi là một chính sách ưu tiên trong điều hành kinh tế của chính phủ các nước.

WTO hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 WTO hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023

VTV.vn - Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 5/10 đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước