Indonesia có kế hoạch nhập khẩu gạo Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/01/2018 06:45 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Chính phủ Indonesia sẽ nhập khẩu 500.000 tấn gạo bổ sung vào nguồn cung nội địa để kiềm chế giá gạo tăng tại thị trường trong nước.

Số gạo nói trên dự kiến sẽ được nhập từ Việt Nam và Thái Lan và là loại gạo chất lượng cao để không làm ảnh hưởng tới nông dân và tình hình sản xuất lúa gạo trong nước, vốn sản xuất loại gạo bình thường.

Hiện dự trữ gạo của Indonesia ở mức 950.000 tấn, nhưng phần lớn là gạo chất lượng thấp (dùng để trợ cấp cho người nghèo), trong khi đó lượng gạo dự trữ cho mục đích thương mại chỉ là 11.000 tấn.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng mạnh về giá trị Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng mạnh về giá trị Việt Nam đảm bảo nguồn cung gạo xuất khẩu Việt Nam đảm bảo nguồn cung gạo xuất khẩu Việt Nam tham gia phiên đấu thầu nhập 250.000 tấn gạo của Philippines Việt Nam tham gia phiên đấu thầu nhập 250.000 tấn gạo của Philippines

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước