Indonesia có thể nối lại xuất khẩu than

VTV Digital-Thứ tư, ngày 12/01/2022 07:05 GMT+7

(Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg)

VTV.vn - Indonesia có thể cho phép xuất khẩu than trở lại ngay trong tuần này.

Thông tin trên vừa được một Bộ trưởng trong Chính phủ Indonesia đưa ra. Theo đó, nhu cầu than trong nước của Indonesia được cho là đã đảm bảo, cho phép xuất khẩu trở lại ra thị trường quốc tế.

Trước đó, Chính phủ nước này đã bất ngờ ra lệnh tạm ngừng xuất khẩu than trong tháng 1, nhằm đảm bảo nguồn cung cho các nhà máy điện trong nước.

Lệnh cấm đã gây chấn động thị trường quốc tế và làm dấy lên nhiều lo ngại, sau khi năm 2021 chứng kiến giá than nói riêng và năng lượng nói chung tăng kỷ lục tại châu Á do thiếu hụt nguồn cung.

Indonesia hiện là nước xuất khẩu than cho sản xuất điện lớn thứ 2 thế giới. Theo số liệu của Bộ Năng Lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, tính đến ngày 17/12/2021, tổng sản lượng than của Indonesia đạt 581,17 triệu tấn, đạt 92,99% mục tiêu kế hoạch khai thác đặt ra cho năm 2021 là 625 triệu tấn. 

Sản lượng than đã sản xuất của Indonesia đến 17/12/2021 đã vượt qua tổng sản lượng cả năm 2020 (565,69 triệu tấn). Sản lượng than đã xuất khẩu của nước này đến 17/12/2021 đạt 282,69 triệu tấn. Sản lượng than đã cung ứng cho thị trường nội địa là 188,38 triệu tấn. Sản lượng than chưa đưa ra thị trường (xuất khẩu và nội địa) là 110,1 triệu tấn. 

Indonesia tạm cấm xuất khẩu than Indonesia tạm cấm xuất khẩu than

VTV.vn -Doanh nghiệp nhập khẩu than của Việt Nam cần nhanh chóng khẩn trương liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu than Indonesia để tìm giải pháp cho các đơn hàng giao trong tháng 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước