[INFOGRAPHIC] Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam và Nhật Bản

PV (tổng hợp)-Thứ hai, ngày 19/10/2020 09:37 GMT+7

Sáng 19/10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 20/10/2020. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Từ 18 - 20/10/2020, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga và là lần thứ hai liên tiếp Thủ tướng mới của Nhật Bản chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức.

Sáng nay (19/10), lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã diễn ra tại phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong chương trình dự kiến, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ cùng hội đàm, chứng kiến ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí.

Về kinh tế, Nhật Bản hiện là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ hai (tính theo số lũy kế), đối tác du lịch lớn thứ ba, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.

[INFOGRAPHIC] Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam và Nhật Bản - Ảnh 1.
Việt Nam: Trọng tâm trong chính sách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản Việt Nam: Trọng tâm trong chính sách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản

VTV.vn - Các chuyên gia kinh tế của Nhật Bản nhận định Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung là trọng tâm trong chính sách kinh tế mới của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước