IPO bất thành, AB Inbev tính bán tài sản lấy 10 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 20/07/2019 06:23 GMT+7

VTV.vn - Sau thương vụ IPO bất thành, AB Inbev - hãng bia lớn nhất thế giới có trụ sở tại Bỉ - tuyên bố đang cân nhắc việc phải bán một số tài sản lấy 10 tỷ USD để trả nợ.

Theo đó, các nhà máy sản xuất bia của AB Inbev tại Hàn Quốc, Australia và Trung Mỹ sẽ nằm trong danh sách những tài sản bị thoái vốn nhằm thu về khoảng 10 tỷ USD.

Hiện hãng bia lớn nhất thế giới đang gánh khoản nợ lên tới 100 tỷ USD. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, kế hoạch theo đuổi việc bán tài sản nhằm giảm áp lực nợ này là không khôn ngoan, khi những thị trường mới nối đang chiếm đến 2/3 lợi nhuận của AB Inbev trong năm 2018.

EU phạt 225 triệu USD với hãng bia lớn nhất thế giới AB InBev EU phạt 225 triệu USD với hãng bia lớn nhất thế giới AB InBev

VTV.vn - Hãng bia AB InBev bị xử phạt vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại thị trường Bỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

sản xuất bia

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước