Iran: Thói quen xấu trong sử dùng điện của người dân gây thiệt hại cho nền kinh tế

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 15:12 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Iran Reza Ardakanian ngày 28/6 cảnh báo, thói quen xấu trong việc sử dụng điện của người dân Iran gây đang thiệt hại kinh tế nặng nề cho nước này.

Bộ trưởng Ardakanian cho biết, mức tiêu thụ điện của Iran tăng khoảng 5-7% tương đương 5.000 megawatt mỗi năm, buộc Bộ Năng lượng phải xây dựng các nhà máy phát điện mới để khắc phục tình trạng thiếu hụt điện.

Ông Ardakanian cho biết thêm số tiền được chi cho việc xây dựng các nhà máy điện mới nhằm đáp ứng khoảng 150-200 giờ tiêu thụ điện vào lúc cao điểm trong mùa Hè. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét lại cách thức tiêu dùng điện và nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức, thay vì cố gắng tìm kiếm các nguồn năng lượng mới.

Những ngày qua, thủ đô Tehran đã chứng kiến các cuộc biểu tình nhằm phản đối tình trạng lạm phát, sự suy sụp của đồng rial, những khó khăn về kinh tế khi giá cả leo thang, dẫn đến một số cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trên đường phố. 

Theo giới quan sát, nền kinh tế Iran đang hứng chịu những tác động tiêu cực liên quan tới các biện pháp trừng phạt của chính quyền Washington. Quốc gia Trung Đông này đang có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bất ổn kinh tế và chính trị nghiêm trọng nếu không vượt qua được những khó khăn kinh tế hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước